Sát hạch, tìm giải pháp nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ

10:08 - Thứ Tư, 18/05/2022 Lượt xem: 4467 In bài viết

Bộ Quốc phòng vừa tổ chức kiểm tra cán bộ chủ trì sư đoàn bộ binh và bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh, thành phố năm 2022.

Đội ngũ cán bộ chủ trì Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng kiểm tra nội dung bắn súng ngắn K54.

Qua đợt kiểm tra, cán bộ chủ trì các đơn vị được hệ thống lại kiến thức, tích lũy nhiều kinh nghiệm để tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ. Đây cũng là cơ sở để cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng nắm bắt, tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng các giải pháp huấn luyện, bồi dưỡng, nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ.

Thời tiết nóng nực, oi bức. Không khí tại Trung tâm Huấn luyện quân sự Quốc gia 4 càng “nóng” hơn bởi sự có mặt của hàng trăm cán bộ chủ trì sư đoàn bộ binh và bộ chỉ huy BĐBP tỉnh, thành phố tham gia cuộc kiểm tra năm 2022 do Bộ Quốc phòng tổ chức. Quá trình kiểm tra, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cùng các đồng chí lãnh đạo Tổng cục Chính trị, Bộ Tổng Tham mưu đã dành nhiều thời gian chỉ đạo, động viên đội ngũ cán bộ tham gia kiểm tra.

Theo Thiếu tướng Thái Văn Minh, Cục trưởng Cục Quân huấn (Bộ Tổng Tham mưu), điểm mới của cuộc kiểm tra lần này là ban tổ chức (BTC) xác định nội dung bơi tự do để kiểm tra thể lực thí sinh, đồng thời khẳng định vai trò quan trọng của nội dung bơi đối với từng cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị. Ngoài ra, BTC đã nghiên cứu, triển khai nhiều nội dung, phương pháp mới, từ khâu ra đề, tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá, chấm điểm. Đơn cử như, ở tất cả các khu vực kiểm tra, chấm điểm của ban giám khảo, BTC đều bố trí hệ thống camera giám sát các hoạt động, truyền hình trực tiếp về nhà điều hành và phòng làm việc của đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và đồng chí Tổng Tham mưu trưởng; áp dụng công tác giám sát chéo giữa các đơn vị trong suốt quá trình kiểm tra... Với cách làm này, đợt kiểm tra đã bảo đảm tính khách quan, sự công bằng, minh bạch. 

Trao đổi với các đồng chí trong BTC, ban giám khảo, thí sinh tham gia kiểm tra, chúng tôi nhận được sự đánh giá chung: Cái “được” lớn nhất của lần "sát hạch" này là đội ngũ cán bộ chủ trì tham gia kiểm tra được hệ thống lại toàn bộ kiến thức tổng hợp về chính trị, quân sự, hậu cần, kỹ thuật; được giao lưu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, nhất là kinh nghiệm về lãnh đạo, chỉ huy, quản lý đơn vị.

Cuộc kiểm tra còn giúp lãnh đạo, chỉ huy các cấp đánh giá chính xác trình độ đội ngũ cán bộ chủ trì sư đoàn bộ binh và bộ chỉ huy BĐBP các tỉnh, thành phố; từ đó tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng các giải pháp huấn luyện, bồi dưỡng, nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ. Ngoài ra, qua đợt kiểm tra, đội ngũ cán bộ tự đánh giá trình độ, năng lực bản thân, xây dựng kế hoạch học tập, quyết tâm phấn đấu, rèn luyện đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ được giao trong tình hình mới.

Bên cạnh những kết quả tích cực đạt được, BTC cũng chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế, như: Công tác quán triệt, triển khai kế hoạch kiểm tra ở một số đơn vị hiệu quả chưa thật cao. Một số đồng chí cán bộ chủ trì kiến thức tổng hợp chưa toàn diện, vận dụng vào thực tiễn công tác chất lượng chưa cao; đề xuất giải pháp ngăn chặn, phòng ngừa vi phạm kỷ luật chưa sát đúng; yếu lĩnh sử dụng súng ngắn K54 chưa thuần thục; nắm nội dung điều lệnh quản lý bộ đội, các văn bản về xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật chưa thật tốt...  

Từ kết quả đạt được và những hạn chế, bài học kinh nghiệm rút ra từ cuộc kiểm tra, phát biểu chỉ đạo tại buổi bế mạc, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu các cơ quan chức năng nghiên cứu, tham mưu với Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu tổ chức tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là nội dung còn thiếu và yếu; tăng cường các cuộc kiểm tra, tổ chức hội thi, hội thao ở các cấp, lấy chất lượng, hiệu quả là chính, không chạy theo thành tích đơn thuần. Sau cuộc kiểm tra này, Bộ Quốc phòng sẽ tiếp tục tổ chức các đoàn kiểm tra, phúc tra đột xuất kết quả huấn luyện và khắc phục khâu yếu, mặt yếu tại các cơ quan, đơn vị, góp phần nâng cao trình độ, năng lực toàn diện cho đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp, thiết thực xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

P.V (theo QĐND)
Bình luận

Tin khác

Back To Top